‘Coi nỗi đau của bệnh nhân là nỗi đau của chính mình’

Thứ Sáu, 27/02/2015, 14:11
Chúc mừng các thầy thuốc CAND, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị, các y bác sĩ Công an phải coi nỗi đau, nỗi lo lắng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân như nỗi đau, nỗi lo lắng của chính mình...

Sáng 27/2, nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015), Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ (CBCS), y, bác sĩ, công nhân viên Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng hoa chúc mừng y, bác sĩ Bệnh viện 198 nhân ngày truyền thống.

Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an báo cáo thành tích xuất sắc trong năm 2014 và những cố gắng trong công tác khám, chữa bệnh những ngày đầu năm 2015, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu gửi tới các thầy thuốc, cán bộ quản lý, công nhân viên Y tế Công an nhân dân (CAND) nói chung, hai bệnh viện CAND nói riêng lời chúc mừng tốt đẹp nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam;  bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Y tế CAND thời gian qua.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chúc mừng các y, bác sĩ Công an nhân dân nhân ngày truyền thống.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định, những năm qua, Y tế CAND đã ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng; hình thành hệ thống bệnh viện, bệnh xá, y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của CBCS và nhân dân, phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng (XDLL) CAND. Những thành tựu đạt được của Y tế CAND có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ thầy thuốc, công nhân viên Y tế của Bệnh viện 19-8 và Y học cổ truyền Bộ Công an.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Nhiệm vụ trong tình hình mới là rất nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCS CAND phải có sức khỏe tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, yêu cầu lực lượng Y tế CAND cần tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác y tế và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe CBCS và nhân dân, để Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an là địa chỉ tin cậy cho CBCS, người dân đến chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ Bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an.

Mỗi thầy thuốc chiến sĩ CAND cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trong sáng về y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, phục vụ tốt sức khỏe của CBCS và nhân dân; coi nỗi đau, nỗi lo lắng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân như nỗi đau, nỗi lo lắng của chính mình để hết lòng, hết sức chữa bệnh, cứu người...

Đồng thời, áp dụng những thành tựu y học và kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám, chữa bệnh,; tích cực, tận tụy chăm sóc, điều trị và nâng cao sức khỏe cho CBCS và nhân dân, xứng đáng là những bệnh viện đầu ngành trong lực lượng CAND, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự và XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trần Xuân
.
.