Chuyển biến tích cực từ việc bố trí Công an chính quy về xã vùng biên

Thứ Bảy, 13/04/2024, 10:42

Từ một địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã từng bước chuyển hoá thành công, đến nay tình hình an ninh, trật tự (ANTT) luôn được giữ vững ổn định.

Phước Minh là xã vùng biên giới, có địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều xã trong và ngoài huyện Bù Gia Mập, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao. Lợi dụng những điều này, nhiều đối tượng phạm tội hoạt động tại đây, khiến xã trở thành một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội của huyện Bù Gia Mập. Thời điểm trước năm 2020, trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng đánh nhau, tệ nạn ma tuý, đánh bạc, trộm cắp tài sản,… gây bức xúc trong nhân dân. Do vậy, xã Phước Minh là một trong những địa phương được tăng cường, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Từ khi nhận nhiệm vụ mới, Công an xã đã từng bước phát huy vai trò trong việc giữ gìn, đảm bảo tình hình ANTT, góp phần tạo môi trường ổn định để người dân phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững.

Chuyển biến tích cực từ việc bố trí Công an chính quy về xã vùng biên -0
Công an xã Phước Minh gặp gỡ trao đổi với người dân về công tác ANTT.

Công an xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu Đảng ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT. Để làm trong sạch địa bàn, Công an xã tham mưu UBND xã tổ chức kiện toàn các tổ tự quản, xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, nhiều mô hình mới được xây dựng và hoạt động hiệu quả như: Tổ An ninh nhân dân, Tổ An ninh tự quản, các tổ hoà giải, mô hình Việt Kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật,… góp phần củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở; đồng thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Ông Bùi Ngọc Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Minh cho biết: “Từ khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã ngày càng ổn định. Các vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời, tội phạm trộm cắp vặt không diễn ra thường xuyên như trước. Công việc đã được xử lý nhanh chóng cho nhân dân trên địa bàn xã”.

Từ một địa bàn trọng điểm, đến nay tình hình ANTT ở xã Phước Minh đã ổn định, số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm theo từng năm. Các vụ việc xảy ra nhanh chóng được chuyển đến cơ quan Công an cấp trên tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện nay, tổng quân số của Công an xã Phước Minh là 21 người. Trong đó, có 7 người là Công an chính quy, còn lại là Công an xã bán chuyên trách. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an sau khi được điều động đã dành nhiều thời gian xuống các thôn, ấp nắm người, nắm hộ, nắm tình hình. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã phát huy được vai trò nắm cơ sở, gần dân, sát dân, xử lý kịp thời các vụ việc. Trên cơ sở đó, Công an xã tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, tổ chức trực ban 24/24, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại các khu vực trọng điểm. Công an xã cũng thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, cùng với cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi, người nghiện ma tuý, người sau cai nghiện tại gia đình.

Thượng úy Trịnh Tuấn Ngọc cho biết, xác định việc chuyển hoá địa bàn về ma tuý thành công sẽ góp phần tạo chuyển biến lớn về ANTT, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, trong 3 năm trở lại đây, xã Phước Minh đều thực hiện vượt chỉ tiêu về việc đưa các đối tượng ma tuý đi cai nghiện bắt buộc. Năm 2023, Công an xã đã xét duyệt đưa đi cai nghiện bắt buộc 12 trường hợp.

“Hiện nay, trên địa bàn xã không có tụ điểm sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung mọi biện pháp để tiếp tục kiềm chế tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn”, Thượng úy Trịnh Tuấn Ngọc cho hay.

Giữ vững tiêu chí đảm bảo ANTT, Công an xã thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các đợt tuần tra vũ trang, nhất là tại các thôn phức tạp về ANTT. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, Công an xã còn hướng dẫn cho Tổ nhân dân tự quản mở sổ theo dõi tạm trú, tạm vắng. Qua đó, phát hiện các trường hợp lạ mặt đến tạm trú trên địa bàn có biểu hiện vi phạm pháp luật. Đồng thời, phân công lực lượng bám địa bàn, nắm bắt được dư luận, tâm tư của người dân, giải quyết kịp thời các vụ việc tại cơ sở, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Nguyễn Cảnh - Thảo Chính
.
.