"Khoảng lặng" đáng ngại sau đòn tấn công của Iran vào Israel

Chủ Nhật, 14/04/2024, 14:01

Viễn cảnh về xung đột trên khắp Trung Đông đang dần xuất hiện khi nội các chiến tranh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành họp bàn về phản ứng sau đòn tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran hôm 14/4. 

Israel khẳng định cuộc tấn công đã thất bại

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14/4 tuyên bố đất nước của ông sẽ giành được chiến thắng, sau khi quân đội nước này xác nhận bắn hạ tới 99% trong số hơn 300 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa mà Iran đã phóng về phía lãnh thổ nước này. 

“Chúng tôi đã đánh chặn, chúng tôi đã đẩy lùi, cùng nhau chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, ông Netanyahu đăng tải tuyên bố trên mạng xã hội X.

Trước khi tuyên bố được đưa ra, Thủ tướng Israel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc điện đàm kéo dài 25 phút, Tổng thống Biden nói rằng nỗ lực phòng thủ chung của Mỹ cùng các nước khác trong khu vực nhằm hỗ trợ Israel đã khiến cuộc tấn công của Iran gặp thất bại.

Hình ảnh do Không quân Israel công bố cho thấy, chiến đấu cơ trở lại căn cứ sau khi chặn đòn tấn công trực tiếp từ Iran. Ảnh: ToI

Trong một bình luận sau cuộc gọi, Tổng thống Mỹ Joe Bien bày tỏ: "Tôi đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng Israel đã chứng minh năng lực đáng kinh ngạc trong việc phòng thủ và đánh bại những cuộc tấn công chưa từng thấy, gửi thông điệp rõ ràng đến những kẻ thù của họ rằng an ninh của Israel không thể bị đe dọa".

Mặc dù vậy, truyền thôn phương Tây cũng dẫn lời các quan chức chính quyền cấp cao cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không hỗ trợ bất kỳ cuộc phản công nào của Israel nhằm vào Iran nếu diễn ra trong tương lai.

Iran tung cảnh báo sau đòn không kích răn đe

Trước tuyên bố của Thủ tướng Israel, cũng có những giả thuyết cho rằng động thái không kích trong đêm của Iran chỉ nhằm thiết lập khả năng răn đe, với những đánh giá rằng tên lửa và UAV Iran phóng rơi vào các khu vực sa mạc và không gây thương vong đáng kể. 

Điều này cũng được quân đội Israel xác nhận sáng cùng ngày, rằng "một số tên lửa Iran rơi trong lãnh thổ Israel, gây thiệt hại không dáng kể ở một cơ sở quân sự và không gây thương vong. Chỉ có một em bé bị thương trong vụ tấn công".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri ngày 14/4 cho biết cuộc tấn công của Iran "đã đạt được tất cả mục tiêu". 

Hệ thống phòng không của Israel được kích hoạt để đánh chặn UAV và tên lửa từ Iran. Ảnh: Reuters

Quan chức Iran cảnh báo Israel về một cuộc tấn công lớn hơn vào lãnh thổ Israel nếu nước này có động thái trả đũa, đồng thời nhắc lại việc Tehran đã cảnh báo Washington rằng bất kỳ sự ủng hộ nào của Mỹ với hành vi trả đũa của Israel sẽ khiến các căn cứ của Mỹ trở thành mục tiêu.

“Phản ứng của chúng tôi sẽ lớn hơn nhiều so với hành động quân sự tối nay nếu Israel trả đũa Iran”, tướng Mohammad Bagheri nói trong bài phát biểu được phát trên Đài truyền hình nhà nước Iran.

Trong khi đó, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami cũng cảnh báo Tehran sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào lợi ích, quan chức hoặc công dân của họ.

Tính đến sáng 14/4, các quan chức Israel cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công của Iran, song The Guardian dẫn nguồn tin an ninh nhận định bất kỳ phản ứng tiềm tàng nào sẽ được thảo luận tại cuộc họp nội các chiến tranh của Thủ tướng Netanyahu.

"Khoảng lặng" sau đòn không kích của Iran nhằm vào Israel đang khiến quốc tế lo ngại, nhất là khi Israel chưa đưa ra tuyên bố nào về các hành động tiếp theo. Động thái trả đũa hoặc đối đầu nếu xảy ra giữa hai quốc gia sẽ khiến căng thẳng tại khu vực Trung Đông trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. 

Bảo Hân
.
.
.