Hà Nội:

Băng cướp "nhí" chuyên giật giây chuyền sa lưới

Thứ Ba, 16/11/2004, 19:43

Các đối tượng bị bắt đều rất trẻ, hầu hết đã bỏ học và đều có từ 1 đến 2 tiền sự. Để có tiền ăn nhậu và “chat”, chúng đã tổ chức hơn 30 vụ cướp giây chuyền của những người đi đường.

Từ đơn trình báo của nhân dân về các vụ giật dây chuyền vàng trên các tuyến phố Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội giao cho cán bộ, chiến sĩ Đội chống cướp giật trực tiếp thụ lý với yêu cầu nhanh chóng truy tìm hung thủ gây án.

Điều đáng chú ý là các vụ cướp xảy ra chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng lại liên tục trên nhiều tuyến phố. Có ngày xảy ra đến 4 -5 vụ với cùng một thủ đoạn. Hầu hết nạn nhân đều cho biết thủ phạm là những đứa trẻ vị thành niên, mặt còn non choẹt, thường đèo nhau đi trên 2 chiếc xe máy phân khối lớn.

Thủ đoạn của chúng là đi thành nhóm, xe đi trước thăm dò và đánh tín hiệu. Khi nhận được tín hiệu có người đeo vàng, xe đi sau vọt lên ép sát người đi đường để tên ngồi sau giật dây chuyền rồi bỏ chạy vào các ngõ ngách. Còn xe đi trước sẽ lùi lại vừa đi vừa "đánh võng" làm nhiệm vụ chặn hậu để những tên vừa giật được dây chuyền chạy thoát thân.

Qua điều tra, các trinh sát Đội chống cướp giật đã phát hiện một nhóm đối tượng thiếu niên có biểu hiện nghi vấn. Nhóm này có 6 - 7 đối tượng, đều ở độ tuổi 15 - 16, hầu hết đã bỏ học và thường có mặt ở các quán Internet suốt ngày đêm. Những đối tượng "nhí" này có rất nhiều tiền, thường xuyên tổ chức ăn nhậu và "chát" thâu đêm suốt sáng.

Tên nhiều tuổi nhất là Phạm Ngọc Thành (24 tuổi), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, đã từng có tiền sự về tội ma tuý, có nhiều biểu hiện tổ chức các vụ cướp.

Lúc 17h chiều 3/11, tổ công tác phát hiện và bám theo Thành khi hắn cùng một đối tượng khác điều khiển chiếc xe Wave màu đỏ vội vã đi về hướng đường Trần Khánh Dư. Đến giữa đường Trần Khánh Dư, tên ngồi sau bất ngờ giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đi cùng chiều rồi phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hà ở phố Đống Mác. Tổ công tác đuổi theo nhưng những tên cướp lao vào khu chợ đông người rồi mất hút.

Đến 19 giờ cùng ngày, các trinh sát đã bắt được 2 đối tượng là Thành và Nguyễn Trung Kiên (16 tuổi), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Tại cơ quan Công an, chúng đã khai nhận hành vi của mình và các đối tượng khác trong nhóm.

Qua xác minh, trong ngày 3/11, Đội chống cướp giật đã bắt Vũ Minh Tân (16 tuổi), đang là học sinh Trường Hoàng Văn Thụ; ngày 5/11 bắt Đỗ Quốc Tuấn (17 tuổi), trú tại tổ 23, phường Thanh Lương và Lê Ngọc Hiệp (16 tuổi), trú tại tổ 32 phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng.

Điều đau xót là các đối tượng trên còn quá trẻ, chỉ mới 15 - 16 tuổi, song đã từng có từ 1 đến 2 tiền sự về các hành vi như cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản và sử dụng ma tuý. Chúng quen nhau và lập hội đi cướp khi lang thang trên mạng.

Có những ngày, chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, bọn chúng đã liên tiếp gây ra 5 vụ cướp giật. Chẳng hạn ngày 1/11, Hiệp, Thành và Tuấn đã đi 2 xe máy cướp một sợi dây chuyền của một phụ nữ khoảng 40 tuổi trên phố Trần Hưng Đạo rồi chạy ra phía đường Trần Khánh Dư. Sau đó 30 phút, bọn chúng quay lại đường Mai Hắc Đế cướp tiếp 1 dây chuyền của 1 phụ nữ khác rồi chạy xuống đường Nguyễn An Ninh và cướp của chị Trần Thị Minh Ngà, trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai một sợi dây chuyền.

Chưa thống kê hết, song sơ bộ xác định được các đối tượng đã gây ra khoảng 30 vụ cướp giật trên đường phố Hà Nội. Ai là người bị hại, hãy liên lạc với Đội chống cướp giật, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội (điện thoại: 069.46780) để giải quyết

Long - Mai
.
.
.