Việt Nam – Bỉ đẩy mạnh phòng, chống nạn di cư trái phép, mua bán người

Thứ Ba, 04/04/2023, 11:44

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên để tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp.

Làm việc với Quốc vụ khanh về Tị nạn và di dân của Vương quốc Bỉ Nicole de Moore sáng 4/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật Vương quốc Bỉ có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo song phương, phối hợp trao đổi thông tin, điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia qua kênh hợp tác song phương và phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác INTERPOL….

Việt Nam – Bỉ đẩy mạnh phòng, chống nạn di cư trái phép, mua bán người -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ký với Chính phủ Vương quốc Bỉ Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư vào tháng 1/2009. Việc thực hiện Bản ghi nhớ đến nay cơ bản tốt và chưa phát sinh vấn đề vướng mắc. Hai bên duy trì họp kỹ thuật hai năm một lần để kiểm điểm việc thực hiện Bản ghi nhớ theo cơ chế luân phiên.

Nhấn mạnh về tình hình phức tạp của tội phạm liên quan đến nạn di cư bất hợp pháp, xuất hiện một số đường dây cùng nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội mới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là nghiên cứu xây dựng Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định về dẫn độ giữa Việt Nam và Bỉ.

Việt Nam – Bỉ đẩy mạnh phòng, chống nạn di cư trái phép, mua bán người -0
Quốc vụ khanh Nicole de Moor phát biểu tại buổi làm việc.

Tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cấp chuyên viên để tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp. Đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, xác minh thông tin, phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt phối hợp điều tra, bóc gỡ các đường dây mua bán người và đưa người di cư trái phép.

Trao đổi thông tin về xuất nhập cảnh, tập trung vào những đối tượng sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả và những đối tượng tổ chức đưa người di cư trái phép có liên quan đến hai nước. Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và công dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia.

Việt Nam – Bỉ đẩy mạnh phòng, chống nạn di cư trái phép, mua bán người -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang và Quốc vụ khanh Nicole de Moor.
Việt Nam – Bỉ đẩy mạnh phòng, chống nạn di cư trái phép, mua bán người -1
Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm Quốc vụ khanh Nicole de Moor.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị phía Bỉ hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về ngoại ngữ, kỹ năng phát hiện hộ chiếu, giấy tờ giả và kinh nghiệm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người cho cán bộ của Bộ Công an Việt Nam.

Việt Nam – Bỉ đẩy mạnh phòng, chống nạn di cư trái phép, mua bán người -0
Quang cảnh buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan chức năng Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống nạn di cư bất hợp pháp, Quốc vụ khanh Nicole de Moor chia sẻ, kể từ khi ký kết Biên bản ghi nhớ song phương vào năm 2009, sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Bỉ ngày càng đạt hiệu quả tích cực.

Việt Nam – Bỉ đẩy mạnh phòng, chống nạn di cư trái phép, mua bán người -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang, Quốc vụ khanh Nicole de Moor cùng các đại biểu.

Bà Nicole de Moor khẳng định, những thách thức trong việc giải quyết tình trạng di cư trái phép và ngăn chặn nạn buôn lậu và buôn bán người vẫn còn rất lớn, vì vậy hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn loại tội phạm trong lĩnh vực này.

Khổng Hà
.
.