Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2024

Thứ Sáu, 26/04/2024, 11:48

Ngày 26/4, tại Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô, Ban chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Tới dự lễ phát động có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo một số bộ, ngành; lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đại biểu đại diện các cơ quan trung ương, các địa phương, các vị khách quốc tế, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp cùng đông đảo công nhân, người lao động.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động Trung ương, năm 2023 có một số thông tin đáng lưu ý như: Tình hình tai nạn lao động giảm ở một số chỉ số chính, bao gồm số vụ, số người chết, số người bị tai nạn lao động nặng. Tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động có chiều hướng giảm mạnh số vụ, số người chết và bị thương. Số vụ có người chết giảm 11,44% (503 vụ, giảm 65 vụ), số người chết giảm 10,92% (530 người, giảm 65 người). Tuy nhiên, tai nạn trong khu vực không có quan hệ lao động có chiều hướng tăng nhẹ sau 4 năm giảm liên tiếp, với 159 vụ tai nạn làm 169 người chết (tăng 7 vụ, tương ứng 4,6 % và tăng 10 người, tương ứng với 6,3%).

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn và vệ sinh lao động -0
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và Ban chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động Trung ương phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

 Trong năm 2023, điều kiện lao động được cải thiện đáng kể. Phong trào thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cũng phát triển mạnh. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động được đẩy mạnh, lan tỏa, đa dạng các hình thức tiếp cận từ hình thức truyền thống đến hiện đại, từ tĩnh sang động chuyển tải thông tin tới người lao động. 

Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Tổ chức tư vấn cải thiện điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp, các hộ gia đình được đẩy mạnh..., đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người lao động. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn tình trạng nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc.  Nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn và vệ sinh lao động -0
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào an toàn, vệ sinh lao động. 

Chính vì thế, mục tiêu trong năm 2024 về an toàn, vệ sinh lao động là thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.  Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện tại cơ sở thông qua các hoạt động cụ thể như: Cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn và vệ sinh lao động -0
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại lễ phát động. 

Phát biểu phát động Tháng Công nhân và Tháng An toàn, vệ sinh lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chia sẻ, phát triển kinh tế bền vững phải gắn với bảo đảm cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, là chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; quyết tâm cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ nguồn nhân lực hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn, ngành Lao động, thương binh và xã hội tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động - Tháng Công nhân năm 2024.

"Đề nghị công nhân, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói. 

P.H
.
.
.