Đơn vị thi công đường ủi nhầm… rừng phòng hộ?

Thứ Sáu, 26/04/2024, 15:57

Ngày 26/4, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, qua kiểm tra cho thấy trong quá trình thi công một phần tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đi qua địa bàn xã Vĩnh Ô để nối với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây trên địa bàn xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Công ty CP Trường Danh (trụ sở tại huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã ủi trắng hơn 1.000m2 rừng tự nhiên phòng hộ ở đây.

Cụ thể, có 1.098m2 cây rừng và đất rừng bị ủi trắng tại vị trí lô số 21, khoảnh 10, tiểu khu 580, thuộc rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Trong đó, diện tích nằm ngoài ranh giới thiết kế tuyến đường là 1.032m2, với hiện trạng thường xanh nghèo, thuộc rừng tự nhiên phòng hộ.

Đơn vị thi công đường ủi nhầm… rừng phòng hộ? -0
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường rừng bị san ủi trái phép. 

Tìm hiểu lý do ủi trắng diện tích rừng này, ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Công ty CP Trường Danh phân trần rằng, trong quá trình thi công dự án, đoạn qua vị trí kể trên, do cán bộ kỹ thuật của đơn vị nhầm lẫn vị trí ranh giới thiết kế nên đã vô tình cho công nhân san ủi sang phần rừng và đất rừng này một cách đáng tiếc (?!).

Tuy nhiên, khác với lời giải thích của ông Hải, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải bức xúc cho biết, phần rừng mà Công ty CP Trường Danh san ủi trái phép nằm trong thiết kế xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đi qua địa bàn xã Vĩnh Ô.

Đơn vị thi công đường ủi nhầm… rừng phòng hộ? -0
Đơn vị thi công đường ủi nhầm… rừng phòng hộ? -1
Một số cây rừng có đường kính thân khá lớn. 

Song, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư dự án này là Sở GTVT tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng này.

Do đó, khi Công ty CP Trường Danh thi công đến vị trí này, cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã rất nhiều lần nhắc nhở, thậm chí đánh dấu cụ thể bằng sơn đỏ vào các thân cây ở toàn khu vực này để đơn vị thi công nhận biết. Nhưng đơn vị trên vẫn bất chấp quy định, sử dụng các máy móc để ồ ạt san ủi rừng trái phép.

Đơn vị thi công đường ủi nhầm… rừng phòng hộ? -0
Rừng bị san ủi trắng, vùi lấp xuống mép bờ sông. 

Vượt hàng chục km đường rừng hiểm trở, PV Báo CAND ghi nhận tại hiện trường với vị trí bị san ủi nằm dọc theo mép sông, có chiều dài khoảng 190m, chiều rộng bình quân 6m; có nhiều cây to bị múc, ủi đổ xuống bờ sông và một số cây chưa bị múc, ủi vẫn còn dấu sơn đỏ.

Cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Linh cho biết, đơn vị đã thành lập tổ công tác phối hợp Công an xã Vĩnh Ô, Hạt Kiểm lâm Vĩnh Linh và Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải để điều tra, xác minh, xử lý vụ việc. Tìm hiểu được biết, dự án xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Ô có chiều dài 11km.

Đơn vị thi công đường ủi nhầm… rừng phòng hộ? -0
Một số cây rừng chưa bị xâm hại vẫn còn số thứ tự bằng sơn đỏ. 

Theo đó có trên 16ha rừng, trong đó gần 1ha rừng tự nhiên, phải chuyển đổi mục đích sử dụng để thi công dự án. Đáng nói, được triển khai thi công từ năm 2023 đến nay, nhưng nhiều đoạn các đơn vị trúng thầu vẫn phải thi công cầm chừng do các thủ tục hồ sơ liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng ở đây vẫn chưa được đơn vị chủ đầu tư hoàn thành và có hiệu lực.

Thanh Bình
.
.
.