Hộp thư bạn đọc số 4041

Thứ Sáu, 19/08/2016, 09:29
Trong tuần, từ ngày 13-8 đến ngày 18-8 Báo Công an nhân dân đã tiếp nhận 15 đơn thư của bạn đọc và 03 công văn trả lời của cơ quan chức năng.

Báo Công an nhân dân tiếp tục chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết:

- Bà Nguyễn Thị Bé ở số 5, ngách 250/100/6, tổ 28B, khu dân cư Kim Lũ 2, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Ông Phạm Văn Khang ở phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

- Bà Nguyễn Thị Tuyết ở số 81/2/60/9 Lạc Long Quân, tổ 12, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Ông Trương Công Viện ở thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

- Ông Phạm Thanh Tùng và một số hộ dân ở số 346, Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Ông Nguyễn Thanh Hiển ở khu Thiếm, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Bà Hoàng Thị Hằng Nga ở số 8/1, Đặng Tiến Đông, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Bà Trần Thị Thanh Thuỳ ở số 119, ngách 3, ngõ 203, Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Ông Ngô Hồng Muôn ở số 57/20, Trần Nhật Duật, khu phố 1, phường An Hoà, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Ông Đặng Hồng Quảng ở tổ Khuổi Dủm, phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Ban PL- BĐ
.
.
.